Ronaldo nhận kỷ lục buồn nhất Champions League

Giang Lao
Giang Lao
11/03/2021 09:40 GMT+7

Gia nhập đội bóng thành Turin, siêu sao Cristiano Ronaldo (CR7) đặt tham vọng không gì khác là cùng Juventus đăng quang Champions League , nhưng trái lại sau 3 mùa chỉ là những thất vọng khi chưa lần nào vào đến bán kết.

Trước khi chiêu mộ CR7, Juventus từng 2 lần vào chung kết Champions League năm 2015 và 2017 nhưng thất bại lần lượt trước Barcelona 1-3 và Real Madrid 1-4. Do đó, với danh thủ người Bồ Đào Nha, đội bóng lừng danh nước Ý hy vọng đổi vận giành lại ngôi vương châu Âu sau lần đăng quang năm 1996.
Tuy nhiên, không ngờ đó lại là bước thụt lùi nghiêm trọng, trong 3 mùa có CR7 gần đây Juventus đã bị Ajax loại ở tứ kết mùa 2019, và bị loại liên tiếp tại vòng 1/8 trước Lyon (2020) và nay trước Porto (hòa 4-4 chung cuộc nhưng chia tay cuộc chơi vì luật bàn thắng sân khách).
Sau trận lượt vòng 1/8 mùa này khi Juventus thua Porto 1-2, CR7 đã lên tiếng kêu gọi đội nhà cần phải cải thiện phong độ thì mới hy vọng đi tiếp, nhưng rồi ở trận lượt về rạng sáng qua (10.3) chính siêu sao này chơi mờ nhạt và còn mắc lỗi ở bàn thua thứ 2 khiến “Lão phu nhân” dù thắng 3-2 sau hiệp phụ vẫn bị loại.
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở Cúp C1/Champions League, Juventus đã bị loại ngay vòng 1/8 trong hai mùa liên tiếp. Trong khi đó, với CR7 hành trình ở Champions League với Juventus là một
bước thụt lùi quá lớn trong sự nghiệp nếu so với khi còn ở Real Madrid - nơi mà siêu sao này từng 8 lần vào bán kết liên tiếp và 4 lần đăng quang.
Ngoài ra từ khi đến Juventus, CR7 cũng chứng kiến số bàn thắng của mình tại Champions League giảm dần qua mỗi năm. Trong 3 mùa gần đây, tổng cộng siêu sao này chỉ ghi 14 bàn (gồm 6 bàn mùa 2018 - 2019, 4 bàn mùa 2019 - 2020 và mùa này 2020 - 2021 cũng 4 bàn), so với mùa cuối và gần nhất còn chơi cho Real Madrid (2017 - 2018) đã ghi tới 15 bàn đoạt giải vua phá lưới.
Chưa kể, những kỷ lục ghi bàn của CR7 trước đây nay đang dần bị đàn em Erling Haaland của Borussia Dortmund qua mặt, như chân sút này vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Champions League đạt mốc ghi 20 bàn lúc 20 tuổi và 231 ngày (CR7 thực hiện được lúc 24 tuổi và 306 ngày). Ngoài ra, Erling Haaland cũng đạt cột mốc ghi 20 bàn sớm nhất lịch sử Champions League (chỉ sau 14 trận) vượt qua kỷ lục cũ của Harry Kane (Tottenham) ghi 20 bàn sau 24 trận.
Để đạt thành tựu này, Erling Haaland đã ghi tiếp cú đúp bàn thắng vào lưới Sevilla (hòa 2-2 rạng sáng 10.3, cùng cú đúp ở trận lượt đi thắng 3-2, giúp Borussia Dortmund thắng chung cuộc 5-4 vào tứ kết). Các cú đúp này cũng giúp Erling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi cú đúp trong 4 trận liền gồm hai lượt trận gặp Club Brugge ở vòng bảng.
Trong khi đó, CR7 sau kỷ lục buồn ở Champions League, mùa này chỉ còn hy vọng với Juventus giành chức vô địch Cúp nước Ý (vào chung kết gặp Atalanta), và giải Serie A, nhưng hiện xếp thứ 3 thua AC Milan 4 điểm và đội đầu bảng Inter Milan tới 10 điểm nhưng đấu ít hơn 1 trận.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.