Tai nạn giao thông, 14 người bị thương

11/11/2005 22:53 GMT+7

Rạng sáng hôm 11/11, trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), xe khách biển số 53N-4943 do Lê Anh Tiến điều khiển chạy từ Đà Lạt đi TP.HCM và xe khách 53N-3625 do Nguyễn Trung Thu điều khiển lưu thông chiều ngược lại đã đâm vào nhau (2 xe của cùng một chủ).

Hậu quả: 14 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đức Trọng và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trong đó có 2 tài xế và 5 hành khách bị thương khá nặng, rất may không ai tử vong.

L.V

Vợ chồng cùng đi cướp

Rạng sáng 10/11, Công an Q.11 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Châu (24 tuổi, ngụ Q.8) và vợ là Trần Nguyễn Thị Thúy (26 tuổi) cùng tạm trú tại chung cư  Chợ  Quán, P.1, Q.5 về hành vi cướp tài sản.

Qua khai thác, hai vợ chồng khai nhận đã gây ra hơn 20 vụ cướp bằng thủ đoạn dùng dao uy hiếp cướp tiền, tài sản của những phụ nữ đi thu mua phế liệu, ve chai. Vụ gần đây nhất là vào trưa 3.11, tại đường số 6, cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, hai tên đã dùng dao khống chế bà Lê Thị Hoa (56 tuổi, ngụ tại Q.11) rồi lục soát khắp người để cướp. Vì không có tiền, chúng tức giận dùng cây đánh bà Hoa rồi bỏ đi.

Thanh Hồng

Giết vợ chỉ vì ghen

Tối 10/11, tại khu vực hồ Sen, đường Chợ Con, Q.Lê Chân (TP Hải Phòng) đã xảy ra mộåt vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thu Huyền (24 tuổi) đã bị Nguyễn Văn Phông (21 tuổi) (trú tại Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân) dùng dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) đâm nhiều nhát vào ngực làm chị Huyền gục ngã ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Phông đã quăng dao xuống hồ rồi bỏ trốn, còn chị Huyền được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã bị tử vong tại bệnh viện. Được biết, chị Huyền và tên Phông là hai vợ chồng nhưng sống ly thân từ lâu do có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống chung.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.