Tin vắn 11.03.2012

11/03/2012 03:20 GMT+7

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội, TP.HCM và các cơ quan liên quan sơ kết việc áp dụng xử phạt thí điểm đối với một số vi phạm trong nội thành Hà Nội và TP.HCM theo quy định tại mục 7, chương II, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP. Bộ GTVT phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13. (Đ.Mười)

* Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội, TP.HCM và các cơ quan liên quan sơ kết việc áp dụng xử phạt thí điểm đối với một số vi phạm trong nội thành Hà Nội và TP.HCM theo quy định tại mục 7, chương II, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP. Bộ GTVT phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13. (Đ.Mười)

* Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam hôm qua cho biết, WB và AusAID (Cơ quan Phát triển quốc tế Úc) đã ký kết hiệp định đối tác chiến lược trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dài hạn của Việt Nam. Theo đó, AusAID sẽ cung cấp cho WB 58 triệu đô la Úc được sử dụng trong các chương trình đầu tư và tư vấn của WB cho Việt Nam để cải thiện năng lực cạnh tranh kinh tế, tăng tính bền vững môi trường... (N.Trần Tâm)

* Đêm gala và trao giải Liên hoan Giọng ca truyền hình ASEAN 2012 đã kết thúc tối 9.3 tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM. Hai ca sĩ chuyên nghiệp đến từ Indonesia là Ananta Kusuma (nam) và Olivia Hutagalung (nữ) cùng đoạt 2 giải nhất ở thể loại nhạc nhẹ và dân ca. Về nhì thể loại dân ca là Thanh Ngọc (Việt Nam) với ca khúc Nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Giải nhì dòng nhạc nhẹ thuộc về 2 ca sĩ: Kat Arrogado (Philippines) và Shazroul (Malaysia)... (Dạ Ly)

* Giai đoạn 2012-2015, tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch đầu tư gần 15 tỉ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. (Nguyễn Chung)

* Ban Quản lý rừng phòng hộ A Vương (H.Đông Giang, Quảng Nam) vừa phát hiện gần 20 hộ dân thuộc thôn A Đền, xã Ma Cooih phá rừng tự nhiên để lấy đất làm nương rẫy, trồng keo... với 7 ha thiệt hại tại tiểu khu 164, 166. Các huyện miền núi như Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Hiệp Đức... cũng ghi nhận 84 vụ phá rừng trái phép với gần 90 ha bị xâm hại, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh. (H.X.H)

* UBND tỉnh Ninh Thuận và chính phủ Hà Lan đã ký kết chương trình “Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm”, dự án có tổng mức đầu tư trên 747.000 euro, trong đó, chính phủ Hà Lan tài trợ gần 374.000 euro. (Lê Xuân)

* UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Quỹ Rockefeller hỗ trợ 70.000 USD để triển khai thực hiện dự án Dịch vụ hệ sinh thái tạo khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho TP.Quy Nhơn. (Phi Hùng)

* Tin từ Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, hiện có hơn 10.000 ha rừng tràm U Minh Hạ đang ở mức dự báo cháy cấp 4 (cấp nguy hiểm). Trong đó, gần 3.000 ha rừng ở Vườn quốc gia U Minh Hạ có nguy cơ cháy cao. (Gia Bách)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.