Báo Thanh Niên đoạt giải nhì cuộc thi phóng sự truyền hình

28/12/2011 21:39 GMT+7

(TNO) Tối 28.12, tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên (Hà Nội), Hội LHTN VN và Cổng tri thức Thánh Gióng tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi phóng sự truyền hình với chủ đề Thanh niên hành động vì an sinh xã hội.

(TNO) Tối 28.12, tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên (Hà Nội), Hội LHTN VN và Cổng tri thức Thánh Gióng tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi phóng sự truyền hình với chủ đề Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, cho 10 tác phẩm tiêu biểu.

Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lâm Phương Thanh, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phước Lộc đã tới dự.

Cuộc thi được phát động từ 17.8, ban tổ chức đã nhận được 87 tác phẩm dự thi. Cuộc thi nhằm tôn vinh tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên trong tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Tại lễ trao giải, anh Nguyễn Phi Long - Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN VN - cho biết: “Các tác phẩm dự thi đã làm nên một bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động, nhiều màu sắc và cảm xúc về phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước. Thông qua cuộc thi, các tấm gương cán bộ Đoàn, Hội, gương thanh niên sẽ lan tỏa sâu rộng trong tất cả các cơ sở thanh niên trong cả nước; mỗi một bạn trẻ bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả sẽ chung tay góp phần đảm bảo an sinh xã hội”.

 
Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phước Lộc (bìa trái) trao giải cho nhóm phóng viên Báo Thanh Niên (giải nhì) - Ảnh: Ngọc Thắng

Kết quả, giải nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm Anh Dinh bản tôi của tác giả Lưu Thị Bích Ngọc (Báo điện tử Bắc Kạn).

Nhóm tác giả Dương Thành Trung - Lê Thanh Hải - Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Độc Lập (Báo Thanh Niên) đoạt giải nhì với tác phẩm Tiếng gọi từ biển.

Giải ba được trao cho tác phẩm Cốc trà đá vì cộng đồng của tác giả Lê Tuyên (Ban phát thanh Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn).

Ngoài ra, ban tổ chức trao giải khuyến khích cho 5 tác phẩm đạt chất lượng tiêu biểu.

Giải tác phẩm không chuyên xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 5 với công tác phòng chống lụt bão, của nhóm tác giả Ban Thanh niên Quân khu 5.

Giải thưởng cho tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trên thanhgiong.vn thuộc về tác phẩm Sống cần có một tấm lòng của nhóm tác giả Phạm Thị Minh Thúy - Lê Thanh Tân - Nguyễn Thanh Thủy (Báo điện tử Yên Bái).

Phi Loan - Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.