Sau thất bại cùng tuyển Pháp tại Euro 2020, Mbappe quyết liệt đòi đi khỏi CLB PSG

Giang Lao
Giang Lao
01/07/2021 21:05 GMT+7

Theo tờ L'Equipe, tiền đạo Kylian Mbappe sau thất bại cùng tuyển Pháp ở EURO 2020 nhận nhiều chỉ trích và được cho là tội đồ (sút hỏng quả phạt đền quyết định), ngày càng thể hiện quyết tâm chia tay CLB PSG .

Trong thông tin mới nhất, tờ L'Equipe tiết lộ Mbappe đã thông báo với các đồng đội cùng tuyển Pháp và ở CLB PSG rằng mình sẽ không ký hợp đồng mới, nhưng cũng không ra đi trong mùa hè này và sẽ thi đấu cho đến khi hợp đồng hiện nay hết hạn vào tháng 6.2022.
Nếu xảy ra trường hợp này, Mbappe sẽ được quyền đàm phán chuyển đến CLB mới từ ngày 1.1.2022, và trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè cùng năm.
Đây là điều ban lãnh đạo CLB PSG hoàn toàn không muốn xảy ra, đặc biệt với ông chủ tịch Nasser Al-Khelaifi - người đã đứng ra đưa ngôi sao tuyển Pháp từ CLB Monaco đến đội bóng thành Paris hồi mùa hè năm 2017. Nhất là khi 2 CLB Real MadridLiverpool đang chèo kéo Mbappe dù chưa đưa ra vấn đề tài chính, nhưng hứa hẹn về mặt dự án phát triển lực lượng trong tương lai rất khả thi khiến cầu thủ này có phần bị thuyết phục nên quyết định “đóng băng” đàm phán với PSG để chờ cơ hội ra đi tìm thử thách mới. 
Sốt ruột trước việc giám đốc thể thao PSG, Leonardo đến nay không thể thuyết phục được Mbappe gia hạn hợp đồng, ông Nasser Al-Khelaifi  phải vào cuộc và tiếp nhận trực tiếp việc đàm phán với ngôi sao này