Mặc dù UBND thu hồi đất không đúng nhưng doanh nghiệp vẫn bị bác đơn kiện

16/10/2004 23:10 GMT+7

Ngày 15/10, TAND TP.HCM đã tuyên bác đơn khởi kiện của Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Chiến Thắng về việc yêu cầu UBND thành phố rút lại quyết định thu hồi 22.553m2 đất tại P.Thảo Điền (Q.2) (quyết định số 2310/QĐ-UB ngày 20/6/2003). Theo Hội đồng xét xử, Công ty Chiến Thắng không phải là chủ thể được UBND thành phố giao đất nên không là đối tượng bị thu hồi đất, do đó công ty không có quyền yêu cầu UBND thành phố phải thu hồi lại quyết định trên.

Bài viết Một doanh nghiệp kiện UBND TP Hồ Chí Minh ra tòa của Thanh Niên số ra ngày 23/12/2003 đã phản ánh: năm 1992, Công ty Chiến Thắng có ký hợp đồng liên doanh với Công ty SP.Co để kinh doanh du lịch trên lô đất trên. Ngày 20/6/2003, UBND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định thu hồi lại toàn bộ lô đất trên vì dự án chậm thực hiện. Khúc mắc của vấn đề ở chỗ tuy là hai công ty liên doanh với nhau và cùng thực hiện nghĩa vụ đền bù dự án nhưng chỉ có Công ty SP.Co đứng tên. Tại phiên tòa, mặc dù đại diện của Công ty Chiến Thắng trình bày rằng việc họ liên doanh với SP.Co đã được UBND thành phố thừa nhận bằng văn bản nhưng theo tòa, trong vụ kiện trên, chỉ có SP.Co mới có quyền lợi trực tiếp đối với quyết định thu hồi đất nên chỉ SP.Co mới có tư cách khởi kiện; còn Công ty Chiến Thắng không phải là chủ thể của vụ kiện. Sau phiên tòa, đại diện Công ty Chiến Thắng cho biết sẽ kháng cáo, yêu cầu xem xét lại bản án theo trình tự phúc thẩm. Điều đáng nói là mặc dù bác đơn kiện của Công ty Chiến Thắng nhưng tòa cho rằng việc thu hồi đất của UBND thành phố đối với hai đơn vị trên là không phù hợp với pháp luật.

T.T.Bình - M.Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.