Bán thận để mua iPad

07/04/2012 10:30 GMT+7

(TNO) Năm người đã bị bắt giữ tại miền nam Trung Quốc sau vụ một thiếu niên bán thận để có thể mua một chiếc iPhone và một chiếc iPad, theo truyền thông nước này hôm 6.4.

(TNO) Năm người đã bị bắt giữ tại miền nam Trung Quốc sau vụ một học sinh nam bán thận để có thể mua một chiếc iPhone và một chiếc iPad, theo truyền thông nước này hôm 6.4.

Những kẻ bị bắt bao gồm một bác sĩ phẫu thuật, người cắt quả thận ra khỏi người học sinh vào tháng 4 năm ngoái.

Tân Hoa xã nói nhóm này nhận khoảng 35.000 USD cho vụ ghép thận.

Học sinh họ Vương nói rằng cậu ta nhận khoảng 3.000 USD cho quả thận của mình.

Vụ việc được phát hiện khi người mẹ thắc mắc về những thiết bị cầm tay mới. Khi bà truy hỏi về nguồn gốc số tiền, cậu bé thừa nhận đã bán một quả thận. Nạn nhân hiện bị chứng suy thận, theo các kiểm sát viên ở thành phố Sâm Châu thuộc tỉnh Hồ Nam.

Nhóm thực hiện phi vụ nói trên đã bị truy tố tội cố ý gây thương tích và buôn bán trái phép các bộ phận của con người.

Các sản phẩm iPhone và iPad của Apple rất được ưa chuộng ở Trung Quốc song giá cả của chúng nằm ngoài tầm với của nhiều tầng lớp lao động.

Theo Reuters, chỉ một phần nhỏ người dân cần ghép thận ở Trung Quốc có thể được đáp ứng nhu cầu. Điều này dẫn tới hiện tượng “du lịch ghép thận”, trong đó các nạn nhân đi ra nước ngoài để thực hiện cuộc phẫu thuật, và tình trạng buôn bán nội tạng “chợ đen”.

Trung Quốc vốn cấm buôn bán các bộ phận cơ thể con người kể từ năm 2007, theo Tân Hoa xã.

Sơn Duân

>> Độc đáo phụ kiện quét tài liệu cho iPad
>> iPad sẽ tiếp tục "đắt hàng" trong năm 2012?
>> Hơn 1 triệu iPhone 4S được đặt mua sau 1 giờ chào bán
>> Một tuần đầy cảm xúc với Apple
>> Xôn xao ngày phát hành iPad 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.