Chú chó có mào?

10/06/2012 15:15 GMT+7

(TNO) Cư dân Tân Hương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) một phen hoảng vía khi bỗng dưng nhìn thấy “quái vật có mào” xuất hiện trên phố.

Giả thuyết được nhiều người gật đầu nhất: đó là “tác phẩm” tồi của các nhà nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm về cải biến gien.

Orange dẫn lời một người dân sống ở gần đó: “Cái màu da hồng khiến cho nó trông rất giống một con heo được tạo ra sau một cuộc thí nghiệm về gien bị lỗi”. Nó không có lông nhưng có một chỏm mào kỳ quái trên đầu.

Cảnh sát đã được gọi đến. Ban đầu mấy ông cớm cũng không khỏi giật mình. Tuy nhiên, sau đó họ khẳng định đây là một giống chó rất hiếm và cũng cực kỳ đắt tiền. Nó đơn giản là một con chó cưng đã sổng ra khỏi nhà chủ và đi lạc.

Được biết một con chó giống này từng tham gia vào cuộc thi "Con chó xấu xí nhất thế giới" nhưng tiếc là nó không chiếm được “vương miện”.

>> Giả thuyết mới về người cá
>> Nghiên cứu gien người tuyết
>> Kiến "quái vật
>> Bí ẩn sinh sản quái vật biển
>> Tìm thấy quái vật biển ở Alaska?
>> “Quái vật biển”

Tường Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.