Án tù cho kẻ ghen tuông mù quáng

22/12/2006 22:32 GMT+7

Ngày 21/12, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Đinh Văn Đường (26 tuổi, trú tại xã An Trung, huyện An Lão, Bình Định) 8 năm tù giam về tội giết người.

Vào sáng 31/1/2006, phát hiện có dấu chân lạ phía ngoài cửa sổ nhà mình, Đinh Văn Đường nghi đêm qua có "địch" đến ngoại tình với vợ mình là chị Đinh Thị Dinh nên đã tra hỏi. Thấy chồng nghi vô cớ, chị Dinh cãi lại rồi bỏ đi. Nghĩ vợ bỏ nhà đi để tiếp tục ngoại tình với người khác, Đường lấy chai thuốc diệt cỏ đổ vào miệng con trai 11 tháng tuổi, rồi uống hết phần còn lại trong chai với ý định ôm con tự tử. Tuy nhiên do thuốc diệt cỏ còn ít nên Đường đã không chết. Con trai của y được đưa đi cấp cứu kịp thời nên cũng may mắn thoát chết.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.