Gửi thư cho WTC

04/12/2006 22:55 GMT+7

Hơn 5 năm kể từ khi Trung tâm thương mại thế giới (WTC) ở New York, Mỹ bị đánh sập trong sự kiện khủng bố 11.9.2001, mỗi ngày vẫn có hàng trăm bức thư được gửi đến nơi này.

Trong số đó, khá phổ biến là các hóa đơn điện thoại, bản thanh toán bảo hiểm, thông báo của các quán rượu... Mỗi lá thư đều có ghi mã số từng dành riêng cho Tòa tháp đôi là 10048. "Tôi đoán không sớm thì muộn họ cũng sẽ nhận ra Tòa tháp đôi không còn tồn tại. Nhưng tôi không biết khi nào", bà S.Jones-Sims - người xử lý thư gửi đến WTC - than thở. Điều đáng nói là trong số các địa chỉ người gửi có tên một số công ty và tổ chức nổi tiếng của Mỹ, từ đại lý bán lẻ cho đến các bệnh viện. Nguyên nhân có thể là do các doanh nghiệp không cập nhật địa chỉ hộp thư khách hàng của họ, một quan chức trong ngành bưu điện cho biết. (AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.