Son Heung-min trở thành hung thần của Man City từ khi nào?

Giang Lao
Giang Lao
16/08/2021 14:22 GMT+7

Với bàn thắng duy nhất ghi giúp Tottenham đánh bại Man City 1-0 khuya 15.8 (giờ VN) ở vòng 1 Ngoại hạng Anh, ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min đã lập kỷ lục khó tin khi trở thành hung thần của ‘Man xanh”.

Theo đó, Son Heung-min hiện đã ghi tới 7 bàn thắng vào lưới Man City sau 14 trận hai đội gặp nhau trên mọi đấu trường kể từ mùa 2016 - 2017, đứng thứ 2 trong danh sách (sau Southampton thủng lưới 11 bàn) là các CLB mà chân sút người Hàn Quốc này rất ưa thích ghi bàn.
Tại Ngoại hạng Anh, chỉ có tiền đạo Jamie Vardy (của Leicester City, ghi 9 bàn) là người ghi nhiều hơn so với Son Heung-min ở các trận gặp Man City do HLV Pep Guardiola dẫn dắt.
Đặc biệt hơn, đa số các bàn quan trọng mà Son Heung-min ghi vào lưới Man City đều trong bối cảnh CLB Tottenham vắng tiền đạo chủ lực Harry Kane. Đó là bàn thắng vừa mới ghi ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh sau cú dứt điểm siêu hạng từ ngoài vòng cấm.
Trước đó, tại tứ kết lượt đi Champions League mùa 2018 - 2019 Tottenham gặp Man City, khi sang đầu hiệp 2 Harry Kane phải rời sân vì chấn thương, Son Heung-min đã cáng đáng thay vai trò ghi bàn với pha lập công duy nhất giúp Spurs thắng 1-0.
Tương tự ở trận lượt về, Harry Kane không thể hồi phục kịp và Son Heung-min lại ghi cú đúp cho  Tottenham dù thua 3-4 nhưng chung cuộc hòa 4-4 nên đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Son Heung-min (phải) đã chứng mình hoàn toàn có thể thay thế vai trò ghi bàn số 1 ở Tottenham nếu Harry Kane ra đi

AFP

Ngoài ra, tính thêm ở Ngoại hạng Anh và trên sân nhà Tottenham Hotspur, thì Son Heung-min cũng đã liên tục ghi bàn vào lưới Man City trong 4 lần gặp, gồm hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 2-0 các mùa giải 2019 - 2020 và 2020 - 2021, cùng thêm bàn mới ghi ở mùa mới vừa khai diễn 2021 - 2022.
Trong khi đó, bàn đầu tiên mà Son Heung-min ghi vào lưới Man City là ở mùa 2016 - 2017, khi ghi gỡ hòa 2-2 cho Tottenham từ chỗ bị dẫn 2-0 trên sân Etihad. Từ đó đến nay, cứ mỗi lần gặp “Man xanh” thì ngôi sao người Hàn Quốc lại luôn làm công việc quen thuộc của mình là ghi bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.