Giá dầu thô giảm nhẹ

25/12/2010 09:50 GMT+7

(TNO) Giá dầu thô tại London (Anh) trong ngày 24.12 đã giảm nhẹ, trước khi các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhóm họp tại Cairo (Ai Cập).

Bộ trưởng dầu mỏ của Qatar, Abdullah bin Hamad al-Attiyah cho biết, thị trường dầu thô thế giới hiện đang ở trạng thái “rất ổn định”.

Giá dầu Brent trong phiên ngày 23.12 đã vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 10.2008 sau khi chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ (CCI) được thông báo tăng lên cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, giá dầu thô sẽ còn tiếp tục tăng cao trong tuần tới.

Giá dầu Brent giao tháng 2.2011 tại London chốt phiên 24.12 ở mức 93,77 USD/thùng, giảm 48 cent, tương đương giảm 0,5% so với phiên trước đó.

Đây được ghi nhận là mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 2.10.2008 tới nay.

Giá dầu tại đây thậm chí đã tăng tới 94,74 USD/thùng trong phiên 24.12. Giá dầu thô Brent tuần này đã tăng tổng cộng 2,3%, nâng tổng mức tăng trong năm nay lên con số 20%.

Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn của Anh Met Office cho biết tuyết sẽ tiếp tục bao phủ các thành phố Paris (Pháp), Munich (Đức) và miền đông bắc nước Anh. Do đó, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ, đặc biệt là dầu sưởi trong thời gian tới sẽ tăng đáng kể.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.