Dân biểu John McCain "hướng về Nhà Trắng"

16/11/2006 23:20 GMT+7

Hôm qua, thượng nghị sĩ John McCain đã khởi động chiến dịch chinh phục Nhà Trắng bằng tuyên bố sẽ thành lập ủy ban thăm dò để giành quyền trở thành đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008.

Ông McCain, 70 tuổi, là đại biểu của bang Arizona và là nhân vật có nhiều đóng góp trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Ông từng tham gia chạy đua để trở thành ứng viên của Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 nhưng đã thất bại trước ông G.Bush, tổng thống hiện nay của Mỹ. Trước ông McCain, 3 nhân vật khác của đảng Cộng hòa cũng đã công khai ý định tranh cử vào năm 2008. Đầu tiên là hạ nghị sĩ Duncan Hunter của bang California, sau đó là cựu Thống đốc bang Wisconsin Tommy Thompson. Nhân vật còn lại là cựu Thị trưởng Rudy Giuliani của New York, người rất nổi tiếng kể từ sau sự kiện nước Mỹ bị khủng bố tấn công vào ngày 11.9.2001. (CNN)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.