Hà Nội phấn đấu loại trừ sởi vào năm 2017

21/05/2014 09:01 GMT+7

Ngày 20.5, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận hơn 1.600 bệnh nhân sởi, phân bố rải rác ở 390/584 (chiếm 66,8%) xã, phường của 30/30 quận, huyện.

Hà Nội phấn đấu loại trừ sởi vào năm 2017
98% trẻ ở Hà Nội được tiêm sởi đầy đủ - Ảnh: Ngọc Thắng

Vụ dịch này, TP ghi nhận 63 trường hợp tử vong liên quan đến sởi, trong đó 14 trường hợp tử vong trực tiếp do sởi. Những ngày gần đây, số mắc sởi/sốt phát ban mới ghi nhận trung bình 50 ca/ngày, giảm 3 lần so với ngày cao điểm (152 ca).

Từ 12 - 20.5, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi miễn phí cho trẻ em từ 2 - 10 tuổi chưa được tiêm, tiêm không đầy đủ hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng, tỷ lệ đạt 97,9% trẻ. Với nhóm trẻ từ 9 - 23 tháng tuổi, đã có 98,3% được tiêm vắc xin phòng sởi.

Tuy nhiên, vẫn còn 11 ca bệnh nhi mắc sởi nặng phải thở máy đang điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư và Bệnh viện nhiệt đới, nguy cơ thêm ca tử vong do sởi. Ông Hạnh cho rằng, Hà Nội đã khống chế được dịch sởi nhưng chưa hết ngay mà phải xuống từ từ.

“Qua vụ dịch sởi cho thấy bài học là phải quyết liệt hơn trong công tác tiêm chủng”, ông Hạnh thừa nhận, và cho hay: Trước đó, việc tiêm vắc xin sởi đầy đủ của Hà Nội chỉ đạt 79,5%, sau khi chỉ đạo quyết liệt, đến nay tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ từ 9 - 23 tháng tuổi tiêm sởi đạt 98,3%.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thủ đô đang phấn đấu loại trừ sởi vào năm 2017. Dù loại trừ sởi, hàng năm vẫn có trường hợp sởi dương tính. Theo quy định của Tổ chức y tế thế giới, loại trừ sởi là vẫn còn 2 trường hợp/100 nghìn dân. Nếu tính dân số Hà Nội, dù đạt tiêu chí loại trừ sởi, thì vẫn có 400 trường hợp dương tính với sởi/năm.

Liên Châu

>> Thủ tướng yêu cầu chống dịch sởi lây lan dịp nghỉ lễ
>> Thủ tướng yêu cầu sớm dập dịch sởi
>> Thủ tướng họp khẩn về dịch sởi
>> Tư vấn trực tuyến: 'Diễn biến dịch sởi và các biện pháp phòng chống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.