Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc

01/01/2009 09:49 GMT+7

Từ ngày 28 đến 31.12.2008, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội đàm giữa hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc. Trên tinh thần hiệp thương hữu nghị thẳng thắn, hai bên đã tiến hành trao đổi ý kiến và đi đến nhất trí về việc giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng trong công tác phân giới cắm mốc.

Kết thúc Hội đàm, hai trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ đã ký Biên bản ghi nhận cuộc gặp và ra Tuyên bố chung về việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc đúng thời hạn như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Hai bên khẳng định sớm hoàn tất và ký kết Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền và các văn kiện liên quan khác nhằm đưa Hiệp ước quy chế quản lý biên giới trên đất liền đi vào cuộc sống, cùng nhau phối hợp và hợp tác chặt chẽ để giữ gìn hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác cùng phát triển ở khu vực biên giới, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển.

Hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức Lễ mừng công để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.