Nguy cơ từ mổ lấy thai

14/12/2007 22:53 GMT+7

Trẻ được sinh ra bằng thủ thuật mổ lấy thai không qua giai đoạn chuyển dạ có nguy cơ gặp các rắc rối về đường hô hấp cao gần gấp 4 lần so với trẻ được sinh thường. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc ĐH Aarhus (Đan Mạch) sau khi khảo sát trên 34.000 trẻ chào đời ở tuần thai 37-41.

Các chuyên gia cho biết những thay đổi về sinh lý và hormone liên quan tới việc chuyển dạ là cần thiết cho phổi hoàn thiện song những thay đổi này lại không xảy ra ở những trẻ chào đời bằng thủ thuật mổ lấy thai (không đợi chuyển dạ). Cũng theo các chuyên gia, tuổi thai vào thời điểm mổ lấy thai cũng đóng vai trò quan trọng. Nguy cơ gặp các rắc rối về hô hấp cao gần gấp 4 lần ở những trẻ sinh mổ ở tuần thai 37, cao gấp 3 và gấp đôi lần lượt ở tuần thai 38 và 39. 

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.