Israel dùng công nghệ nano trong chiến tranh

19/11/2006 22:52 GMT+7

Một loại "ong điện tử" có thể rượt đuổi, chụp ảnh và tiêu diệt các mục tiêu đối phương, đặc biệt là các tay súng Palestine, là một trong những vũ khí tương lai sử dụng công nghệ nano đang được thảo luận bởi một nhóm 15 chuyên gia do Phó thủ tướng Israel S.Peres thành lập.

Theo Báo Yedhiot Ahronot, ông Peres cho rằng cuộc chiến tranh với Hezbollah vừa qua cho thấy Israel cần có những loại vũ khí siêu nhỏ. Hoàn toàn không có hiệu quả gì khi sử dụng một máy bay trị giá hàng trăm triệu USD trong việc triệt hạ một người đánh bom liều chết. Loại "ong điện tử" nói trên sẽ tìm vào những ngõ hẹp để nhắm đến các mục tiêu không thể tiếp cận bằng cách khác, chẳng hạn như những người phóng tên lửa vác vai. Các loại vũ khí khác bao gồm những chiếc siêu găng tay giúp người sử dụng có sức mạnh siêu việt và các thiết bị cảm biến siêu nhỏ để phát hiện những người đánh bom tự sát. Ông Peres hiện đang vận động hàng trăm triệu USD để phát triển các ý tưởng về vũ khí tương lai của Israel. Dự kiến những hình mẫu đầu tiên của các loại vũ khí mới sẽ được tạo ra sau 3 năm nữa. (Reuters)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.