Cựu thủ tướng Thái bị thẩm vấn về các vụ trấn áp biểu tình

09/12/2011 15:02 GMT+7

(TNO) Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã trình diện cảnh sát trong hôm nay, 9.12, để phục vụ điều tra về vụ trấn áp của quân đội trong các cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” tại Bangkok vào năm ngoái.

(TNO) Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã trình diện cảnh sát trong hôm nay, 9.12, để phục vụ điều tra về vụ trấn áp của quân đội trong các cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” tại Bangkok vào năm ngoái.

Theo AFP, ông Abhisit, người hiện là thủ lĩnh đối lập, đã mỉm cười song không phát biểu với các phóng viên khi đến trụ sở của Sở Cảnh sát Thủ đô vào chiều nay, nơi ông được triệu tập với tư cách nhân chứng.

Theo tờ The Nation, cảnh sát muốn lấy lời khai của ông Abhisit về vai trò của ông trên cương vị thủ tướng khi giám sát Trung tâm Giải quyết Tình huống khẩn cấp (CRES) vốn có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong các cuộc biểu tình của phe “áo đỏ”.

Việc cảnh sát thẩm vấn ông Abhisit là một phần trong các cuộc kiểm tra pháp lý về nguyên nhân các vụ giết hại 16 người, vốn bị nghi ngờ có dính líu đến lực lượng an ninh.

Có 91 người khác đã thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái khi khoảng 100.000 người thuộc phe “áo đỏ” đổ về Bangkok để biểu tình chống chính phủ.

Vào hôm qua, nghị sĩ đảng Dân chủ Suthep Thuagsuban đã cung cấp lời khai với tư cách là phó thủ tướng và giám đốc CRES khi đó.

Đây là lần đầu tiên các thành viên cao cấp nhất của chính phủ khóa trước bị triệu tập để thẩm vấn về cách xử lý những cuộc biểu tình.

>> Thái Lan: “Áo đỏ” lại đổ ra đường

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.