Trung Quốc siết chặt luật chống tham nhũng

25/11/2008 23:30 GMT+7

Bác sĩ và giáo viên ở Trung Quốc hiện có thể bị buộc tội ăn hối lộ nếu họ nhận tiền hoặc các quà tặng khác từ các công ty thương mại. Đó là nội dung bản diễn giải luật được Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đưa ra hồi đầu tuần, theo báo China Daily hôm 25.11.

Theo bản diễn giải luật thì các bác sĩ, nhân viên y tế sẽ bị buộc tội ăn hối lộ nếu họ nhận quà từ các công ty dược, các nhà cung cấp thiết bị y tế hoặc nếu họ tiếp thị dược phẩm bằng cách kê toa thuốc để hưởng lợi. Tương tự, giáo viên sẽ bị buộc tội nhận hối lộ nếu họ nhận quà từ các đại lý bán sách giáo khoa, các công ty cung cấp dụng cụ học tập, đồng phục học sinh cùng nhiều sản phẩm khác liên quan đến công tác giảng dạy. Những quy định này cũng áp dụng đối với các nhà tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa. Những ai vi phạm có thể bị phạt tù. China Daily còn cho biết những sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị quy ra tiền như vật dụng trang trí nhà cửa, các chuyến du lịch trọn gói, phiếu mua hàng có thể được xem là quà hối lộ.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.