Thành lập mạng lưới các nhóm và tổ chức thiện nguyện người Việt tại Mỹ

23/11/2005 00:16 GMT+7

Với sự tham dự của Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco - ông Trần Quang Hoan và đại diện Ủy ban Người VN ở nước ngoài, hơn 150 thành viên từ 36 hội đoàn thiện nguyện của người Mỹ gốc Việt đã tổ chức Đại hội lần II các nhóm thiện nguyện người Việt tại Mỹ trong hai ngày rưỡi vừa qua tại bang California để kiểm điểm lại những thành quả đã đạt được từ sau Đại hội lần thứ I (tháng 5.2004) và thảo luận về khả năng thành lập một mạng lưới các hội đoàn thiện nguyện người gốc Việt trên đất Mỹ.

Sau các buổi thảo luận rất sôi nổi, 24 hội đoàn đã nhất trí chính thức đứng ra thành lập mạng lưới này, và 7 hội đoàn khác chờ đăng ký vào hàng ngũ sáng lập viên sau khi báo cáo lại và được hội đồng quản trị của họ chấp thuận. Đây là một sự kiện lịch sử của người Việt trên đất Mỹ, cho thấy sự lớn mạnh của cộng đồng VN tại Mỹ, trong đó nhiều thành viên thuộc thế hệ thứ hai rất chuyên nghiệp, đáng tự hào. Với mạng lưới này, các hội đoàn sẽ cộng tác chặt chẽ và toàn diện hơn trong những đề án phát triển tại VN, có tiếng nói mạnh hơn trong những đối thoại giữa cộng đồng hải ngoại và trong nước… Đại hội đã thông qua việc Tổ chức PALS (Vòng tay thái bình) sẽ đứng ra đại diện cho mạng lưới trong các bước chuẩn bị thảo ra điều lệ và cơ chế hợp tác của các thành viên nhằm có thể tập trung giải quyết một cách toàn diện một số vùng khó khăn trong nước, để trên kết quả đó Nhà nước có thể triển khai đến những nơi khác tương tự.

GS Võ Tòng Xuân
(từ California)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.