Người dân trở về nhà sau vụ nổ tại nhà máy pháo hoa

13/10/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.10, tuy điện chưa được cấp trở lại nhưng rất nhiều người dân ở các xã Võ Lao, Khải Xuân (H.Thanh Ba, Phú Thọ) đã quay trở lại dọn dẹp nhà cửa sau vụ cháy nổ ở Nhà máy Z121, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng.

>> Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa: Ngóng thân nhân mất tích
>> Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa là do sự cố kỹ thuật

Vụ nổ làm 24 người chết: Dân đã quay trở lại nhà để dọn dẹp 1

Vụ nổ làm 24 người chết: Dân đã quay trở lại nhà để dọn dẹp 4
Bộ đội công binh, hóa học dọn dẹp hiện trường - Ảnh: Hà An

Vụ nổ làm 24 người chết: Dân đã quay trở lại nhà để dọn dẹp 2
Một góc của công ty pháo hoa bị san phẳng - Ảnh: Hà An

Cũng trong sáng nay, ba tổ công tác liên ngành gồm bộ đội, công an, chính quyền xã Võ Lao, Khải Xuân đã được thành lập để đi khảo sát, thống kê những thiệt hại về tài sản do vụ nổ tại Công ty pháo hoa, thuốc nổ (thuộc Nhà máy Z121) gây ra.

Có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ sáng nay, theo quan sát của Thanh Niên Online, một phần của Công ty pháo hoa, thuốc nổ đã bị san phẳng, chỉ còn lại một đống đổ nát gồm sắt thép, gạch đá; quang cảnh hoang tàn.

Gần đó, lực lượng công binh, hóa học khẩn trương phun nước làm mát, tẩy tiêu khói độc, thu dọn đống đổ nát. Phía ngoài cổng, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Nói về công tác chữa cháy trong suốt quá trình xảy ra vụ nổ, thiếu tướng Đỗ Đức Kính, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ nổ Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú đã họp khẩn và điều động toàn bộ quân số tham gia cứu hộ và chữa cháy.

Cụ thể đã có 15 xe chữa cháy chuyên nghiệp và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an thuộc Phòng Cảnh sát PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ tham gia cứu hộ, chữa cháy.

Tới hơn 12 giờ trưa 12.10, đám cháy đã cơ bản được khống chế không để lan rộng sang những khu vực lân cận. Sau 13 giờ liên tục chữa cháy, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ mới dập tắt được ngọn lửa.

Cảnh hoang tàn bên trong nhà máy sản xuất pháo hoa, thuốc nổ do PV Thanh Niên Online chuyển về từ hiện trường.

Hình ảnh kinh hoàng bên trong nhà máy 1
Cảnh hoang tàn ở Công ty pháo hoa, thuốc nổ - Ảnh: Thái Sơn

Hình ảnh kinh hoàng bên trong nhà máy 2

Hình ảnh kinh hoàng bên trong nhà máy 3

Hình ảnh kinh hoàng bên trong nhà máy 4

Hình ảnh kinh hoàng bên trong nhà máy 5

Hình ảnh kinh hoàng bên trong nhà máy 7
Theo lời của những người chứng kiến, vụ cháy nổ đã làm rung chuyển một vùng - Ảnh: Thái Sơn

Vụ nổ làm 24 người chết: Dân đã quay trở lại nhà để dọn dẹp 3
Một góc phân xưởng sản xuất bị tàn phá sau vụ cháy, nổ - Ảnh: Hà An

Hà An - Thái Sơn

>> Ít nhất 20 người chết trong vụ nổ tại nhà máy pháo hoa
>> Tăng cường y bác sĩ cứu hộ nạn nhân vụ nổ tại nhà máy pháo hoa
>> Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa: Đến 17 giờ vẫn có tiếng nổ phát ra
>> Hình ảnh thiệt hại do vụ nổ tại nhà máy pháo hoa
>> Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa: 20 người chết, nhiều người bị thương
>> Vụ nổ tại nhà máy pháo hoa: Nhiều bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.