Cháy công ty sơn

28/11/2006 22:58 GMT+7

Tối 27/11, Công ty TNHH sơn Nhân Hòa ở lô B7A khu công nghiệp Hiệp Phước, H.Nhà Bè (TP.HCM) do ông Nguyễn Hữu Hồng Phúc làm giám đốc đột nhiên bị phát hỏa.

Lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong khu vực chứa nguyên vật liệu của công ty và bùng cháy dữ dội. Do nhiệt độ của đám cháy khá cao khiến nhiều phuy chứa dung môi tại phân xưởng sản xuất của công ty đã phát nổ. 15 phút sau, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường, cô lập và dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ. Đám cháy đã thiêu rụi diện tích hơn 100m2 phân xưởng sản xuất cùng nhiều nguyên vật liệu chế biến sơn. (Đàm Huy)

* Dùng súng cướp xe ôm. Rạng sáng 27/11, anh Nguyễn Thế Hội (44 tuổi, ngụ ở Q.12) đang đậu xe đón khách tại cầu Bình Phú Tây, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (TP.HCM) thì có một thanh niên  (không rõ nhân thân) đến thuê xe chở về Q.Bình Tân. Khi đi đến khu đất trống tại khu phố 3, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân bất ngờ tên này dùng súng dí vào đầu anh Hội khống chế cướp xe tẩu thoát. (Ngọc Thọ)

* Tai nạn đường thủy gây chết người. Trưa 27.11, Mai Văn Ngôn (19 tuổi, ngụ ở H.Đầm Dơi, Cà Mau) điều khiển vỏ lãi đi cùng với cha là ông Mai Văn Dũng, từ hướng xã Thanh Tùng về xã Quách Phẩm, khi đến ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng đã đụng vào vỏ lãi khác do ông Thái Văn Rô (68 tuổi, ở xã Thanh Tùng) điều khiển chạy hướng ngược lại. Tai nạn làm ông Rô tử vong. Sau khi gây tai nạn, Ngôn đã đến Công an xã Quách Phẩm đầu thú. (Phi Hùng)

* Cảnh sát hình sự dỏm trấn lột tiền. Rạng sáng 28/11, qua trình báo của nạn nhân, Công an P.13, Q.8 (TP.HCM) đã tạm giữ 3 đối tượng Lâm Bé (33 tuổi), Nguyễn Văn Giàu (26 tuổi) và Lê Huyền Thiên Quí (23 tuổi, đều là dân quân tự vệ P.13, Q.8) về hành vi “giả danh CSHS, cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, vào tối 27/11, hai anh Trần Quốc Trung (26 tuổi) và Trần Thanh Long (16 tuổi, đều ngụ ở Q.5) chạy xe Honda đến gần cầu số 1 thuộc P.13, Q.8 thì bị 3 tên trên chặn lại, tự xưng là CSHS, đòi kiểm tra giấy tờ xe và lục bóp lấy 124 ngàn đồng. Sau đó chúng áp giải hai anh về trụ sở phường đội, điện thoại cho gia đình mang tiền lên nộp mới thả người và trả xe. Sau khi nộp 700.000 đồng thì chúng đã thả hai anh cùng phương tiện. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.