Tin thêm về vụ án mạng tại phường Tân Kiểng (quận 7)

17/11/2006 21:02 GMT+7

Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7, TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Tấn Nhật (20 tuổi, quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “giết người và cướp tài sản”.

Như Thanh Niên online đã thông tin, ngày 16/11, tại nhà số 37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7 (TP.HCM) đã xảy ra một vụ án mạng làm chết chị Đào Thị Loan (22 tuổi, quê ở Thái Bình, công nhân công ty Đ.T). Qua điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Võ Tấn Nhật (công nhân công ty Đ.T). Tại cơ quan điều tra, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18 giờ 20 ngày 15/11, Nhật ngồi gần khu vực nhà vệ sinh của công ty Đ.T (37/5 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7) thì phát hiện chị Loan đi vào nhà vệ sinh, y liền nảy sinh ý định giết chị Loan để cướp tài sản.

Sau khi ra tay sát hại dã man nạn nhân, y tháo bông tai, dây chuyền vàng và lục túi nhạn nhân lấy 800.000 đồng đi đánh đề và đã bị công an bắt sau đó.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.