Một người khiếm thị VN đoạt giải Samsung DigitAll Hope 2005

12/11/2005 00:15 GMT+7

Dự án "Xây dựng thư viện sách nói kỹ thuật số và trình đọc màn hình tiếng Việt" của Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai (TP Hồ Chí Minh) đã vượt qua hàng trăm dự án trong 6 nước Đông Nam Á và Australia, trở thành 1 trong 11 dự án xuất sắc nhất đoạt giải chương trình Samsung DigitAll Hope 2005 với chủ đề "Ngày mai tươi sáng từ ước mơ hôm nay".

Dự án này do giảng viên khiếm thị Đặng Hoài Phúc xây dựng, sẽ được Samsung tài trợ gần 50 ngàn USD để triển khai thực hiện gồm hai phần chính: xây dựng thư viện sách nói kỹ thuật số và phát triển, trình đọc màn hình tiếng Việt phục vụ cho hơn 550 học sinh đang theo học các trường khiếm thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Tin, ảnh: Tố Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.