Bà Bhutto nói không với ông Musharraf

13/11/2007 00:50 GMT+7

Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto hôm qua tuyên bố bà đã chấm dứt các cuộc đàm phán với Tổng thống Pervez Musharraf về một thỏa thuận chia sẻ quyền lực. "Chúng tôi sẽ nói không với các cuộc đàm phán tiếp theo", Hãng tin BBC dẫn lời bà Bhutto nói với các phóng viên tại Lahore. Mỹ đã cố gắng "đạo diễn" một thỏa thuận chia sẻ quyền lực nhằm hỗ trợ cho ông Musharraf trong cuộc chiến chống các lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên, bà Bhutto cho biết tình trạng khẩn cấp hiện nay đã biến các cuộc đàm phán trở nên bất khả thi. Thủ lĩnh đảng Nhân dân Pakistan hôm qua cũng đã thề xúc tiến cuộc tuần hành từ Lahore đến Islamabad, dự kiến diễn ra hôm nay, nhằm ép ông Musharraf dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và từ chức Tổng tư lệnh quân đội. Bà cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới sẽ trở nên vô nghĩa nếu được tổ chức trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên theo AP Chính quyền Pakistan hôm qua đã tuyên bố cấm bà Bhutto tổ chức tuần hành. Trong khi đó, cảnh sát đã tăng cường an ninh cho bà Bhutto ở Lahore sau khi có tin một kẻ đánh bom tự sát đang chuẩn bị tấn công bà.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.