Iran hoàn thành 3.000 máy ly tâm

08/11/2007 00:58 GMT+7

Theo AP, hôm qua Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố nước này đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 3.000 máy ly tâm trong chương trình làm giàu uranium. Trước đây, ông Ahmadinejad từng tuyên bố về việc lắp đặt các máy ly tâm này tại một cơ sở hạt nhân ở Natanz. Phát biểu hôm qua của Tổng thống Iran như một lời công bố chính thức về sự hoạt động toàn diện của các máy ly tâm này, cũng như thể hiện sự kiên quyết trước những lời kêu gọi Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, Báo Jerusalem Post (Israel) dẫn lời người đứng đầu cơ quan nghiên cứu của tình báo quân đội Israel Yossi Baidatz hôm 6.11 cho rằng Iran có thể chế tạo xong vũ khí hạt nhân vào cuối năm 2009. Israel vẫn tin rằng lệnh cấm vận hiện thời đối với Iran chưa đủ để nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân. Mỹ và các đồng minh vẫn cáo buộc Iran dùng lý do dân sự để che đậy ý đồ phát triển vũ khí hạt nhân - điều mà Teheran luôn bác bỏ.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.