Hà Nội: Chuẩn bị xét xử vụ án mua bán hơn 1.250 bánh heroin

12/11/2007 15:48 GMT+7

Sáng 12.11, TAND thành phố Hà Nội cho biết: Trong 3 tuần từ ngày 19.11-6.12 tới, Tòa sẽ đưa ra xét xử đường dây mua bán hơn 1.250 bánh heroin với tổng cộng 22 bị cáo do Lương Ngọc Lập (37 tuổi, ở 247/15 Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được phát hiện thông qua sự phối hợp giữa lực lượng công an Việt Nam và Trung Quốc; đồng thời cũng là một trong số các vụ án mua bán trái phép chất ma túy có khối lượng nhiều nhất từ trước đến nay. Phiên tòa do thẩm phán Trần Văn Vy làm chủ tọa.

Vụ án được phát hiện vào rạng sáng ngày 6.12.2004, Công an thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc bắt quả tang Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1976, trú tại cụm 3, xã Phương Độ, Phúc Thọ, Hà Tây) đang xách một cặp số đi từ cửa khẩu Tân Thanh về Pò Chài, Trung Quốc. Kiểm tra chiếc cặp số, công an thu giữ 15 bánh heroin. Khám xét phòng 203 khách sạn Kim Liên Thành, Pò Chài, Bằng Tường, Trung Quốc (nơi Nga ở), công an Trung Quốc thu giữ tiếp 9 bánh heroin.

Tại cơ quan Công an Trung Quốc, Nga khai: Nguyễn Thị Thơm (em gái Nga, sinh năm 1979) thuê phòng 203 khách sạn Kim Liên Thành từ cuối tháng 11.2004. Ngày 5.12.2004, Nga cùng chồng là Vương Đức Bảo (người Trung Quốc) đang ở phòng 203 của khách sạn thì Thơm từ Việt Nam đến khách sạn. Ngày hôm sau, Thơm thuê Nga 5.000 nhân dân tệ để Nga ra cửa khẩu Tân Thanh nhận một cặp số đựng heroin cho Thơm do một người Việt Nam đưa và giao lại cho họ một gói tiền đựng trong túi nilon màu đỏ. Tại đây, Nga đã bị công an Trung Quốc kiểm tra, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện đây là một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn. Cụ thể, từ tháng 5.2000-3.2006, Lương Ngọc Lập, Phạm Công Doanh, Nguyễn Thị Thơm... cùng 19 bị cáo khác đã có hành vi nhiều lần mua bán ma túy trái phép với số lượng rất lớn. Trong đó, Lập mua bán trái phép 1.253 bánh và 2,89 cây heroin (tương đương gần 439 kg heroin); Doanh: 1.200 bánh và 4 chỉ (tương đương 420 kg heroin); Thơm: 130 bánh, 37,6 gam cần sa và 4 viên ma túy tổng hợp; Nguyễn Lương Dân: 127 bánh, 12,2 cây; Vũ Thị Nhuệ: 89 bánh; Nguyễn Thị Tuyết Hà: 78 bánh; Nguyễn Văn Tuấn: 63 bánh; Hoàng Kim Thoa: 59 bánh...

Trong đường dây mua bán ma túy trên, các tên Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Thơm và Nguyễn Lương Dân là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Chúng hoạt động có mối liên hệ rất chặt chẽ, liên quan đến nhiều đối tượng cư trú tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam và một số đối tượng Trung Quốc, người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Bằng Tường (Trung Quốc). Mỗi lần vận chuyển heroin lên Lạng Sơn, chúng thường dùng nhiều ôtô, trên đường đi dùng bộ đàm liên lạc giữa các xe để thông báo cho nhau tránh trạm, chốt tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Trung bình mỗi chuyến chúng vận chuyển từ 3-10 bánh heroin.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.