Làm giả giấy chứng nhận QSDĐ: Chủ mưu lãnh án chung thân

28/09/2004 23:32 GMT+7

Sáng 28/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ làm giả 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Tê (chủ mưu) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Đồng phạm với Tê, bị cáo Nguyễn Anh Tình bị phạt 4 năm tù, Nguyễn Văn Bân 3 năm 6 tháng tù. Trong vụ án này, Tê là Giám đốc Công ty TNHH Thuận Lợi (TP Hồ Chí Minh) đã móc nối với Tình và Bân (cán bộ Phòng Nông nghiệp - Địa chính thị xã Đồng Xoài) và lấy được hơn 20 tờ biểu mẫu GCNQSDĐ từ cơ quan công quyền để đem về tổ chức khắc dấu và làm giả tổng cộng 23 GCNQSDĐ. Sau đó, các bị cáo đem số “đất giả” đi lừa đảo 11 cá nhân và 1 đơn vị, chiếm đoạt trên 5,4 tỉ đồng và 150.000 USD.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.