Chính phủ Anh mất máy tính hằng tuần

22/11/2008 21:58 GMT+7

Các bộ trưởng trong Chính phủ Anh thừa nhận họ đã bị mất rất nhiều máy tính. Tổng cộng một năm Chính phủ Anh bị đánh cắp 53 máy tính, bình quân mỗi tuần mất 1 máy. Chưa hết, 36 BlackBerry, 30 điện thoại di động và 4 thẻ nhớ cũng không cánh mà bay.

Grant Shapp, thành viên đảng Bảo thủ, nói rằng  cần phải xem xét lại vấn đề an ninh của văn phòng chính phủ. Theo Grant Shapp “bóng tối đang bao phủ văn phòng các bộ”. Một báo cáo về việc mất cắp thiết bị tin học và dữ liệu 12 tháng qua cho thấy, Bộ Y tế mất nhiều máy tính nhất:

14 cái, thứ nhì (13 máy bị mất) thuộc về Cơ quan chăm sóc trẻ em, học đường và gia đình, hạng ba dành cho Cơ quan phát triển hợp tác quốc tế với 9 máy tính bị bốc hơi. Riêng Bộ Quốc phòng thì không có thông tin phản hồi về cuộc điều tra này.

Những chiếc máy tính bị đánh cắp có loại chứa dữ liệu đã mã hóa nên khá an toàn, có cái thì chỉ chứa dữ liệu dạng bình thường dễ đọc và khai thác.

Tạ Xuân Quan (Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.