Cứu tàu Panama bị nạn tại vùng biển Quy Nhơn

28/11/2008 11:23 GMT+7

(TNO) Sáng 28.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và ngư dân ở Bãi Xép, khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã nỗ lực vượt sóng to gió lớn để đưa 23 thủy thủ trên tàu Golden Star (quốc tịch Panama) vào đất liền an toàn.

Trước đó, vào chiều 27.11, tàu Golden Star (trọng tải 17.560 tấn) trên đường từ TP.HCM vào Cảng Quy Nhơn nhận hàng sắn lát để chở đi Trung Quốc, thì bị sóng gió đánh trôi dạt vào bãi đá ngầm Hòn Đất (thuộc vùng biển Bãi Xép).

Theo thông tin ban đầu, trên tàu có hơn 100 tấn dầu các loại. Thân tàu lại bị rạn nứt (do va vào đá ngầm) nên nguy cơ tràn dầu có thể xảy ra. Từ hiện trường, Đại tá Trương Minh Cường, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, cho biết: “Điều quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo sức khoẻ cho các thủy thủ và tài sản cá nhân mà họ mang theo. Việc ngăn chặn sự cố tràn dầu ra biển cũng đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đang rất bất lợi, nên các đơn vị chức năng gặp khá nhiều khó khăn”.

 

 Khu vực tàu Golden Star bị nạn

Vùng biển nơi tàu bị nạn là khu vực mà ngư dân thả nuôi (bằng lồng, bè) nhiều loại thủy sản. Cách nơi này chưa tới 1 hải lý còn có gần 10 khu du lịch. Vì vậy, nếu dầu tràn ra biển, ảnh hưởng của nó sẽ không nhỏ.

Tin, ảnh: Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.