Bắt khẩn cấp 4 nghi phạm thực hiện 33 vụ cướp giật

20/12/2008 00:11 GMT+7

* Hà Nội: Bắt 7 tên cướp từng gây ra 40 vụ cướp giật Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ vào tối 18.12 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hùng (SN 1982), Nguyễn Minh Thành (SN 1990, em ruột Hùng, cùng ngụ 29/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.An Cư, Q.Ninh Kiều); Nguyễn Văn Được (SN 1989) và Nguyễn Thế Vinh (SN 1986, cùng ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo trung tá Nguyễn Mậu Nhân, Phó công an Q.Ninh Kiều, thời gian gần đây trên địa bàn quận liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản một cách táo bạo do một nhóm 3-4 thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn gắn biển số giả thực hiện, chủ yếu là giật dây chuyền, túi xách của phụ nữ đi xe máy trên các tuyến đường trọng điểm. Qua trình báo của bị hại và công tác trinh sát, công an xác định các nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trên đều nhỏ tuổi, sống lang thang, không có nơi cư trú nhất định và nghiện  ma túy nặng. Khi không có tiền hút, chích thì bọn chúng ra tay rất liều lĩnh, bất chấp tính mạng của bị hại, gây hoang mang trong dư luận quần chúng...  

Sau khi bị bắt, các nghi phạm trên khai nhận từ tháng 9 đến đầu tháng 12.2008 đã thực hiện trót lọt 33 vụ cướp giật trên địa bàn Q.Ninh Kiều; trong đó chỉ riêng ngày 3.12 nhóm này thực hiện liên tiếp 6 vụ cướp giật dây chuyền trong nội ô TP Cần Thơ. Số hàng cướp được các nghi phạm giao cho Trương Thị Phượng (SN 1990, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng) mang đi bán được trên 100 triệu đồng. Do Phượng hiện đang mang thai 7 tháng nên cơ quan điều tra chỉ khởi tố, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hôm qua 19.2, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 tên trong băng cướp gồm: Nguyễn Chí Trung (sinh năm 1985), Lâm Trung Hiếu (1988, cùng trú tại P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm), Chu Xuân Hiếu (1991), Lu Ngọc Phúc (1991), Đỗ Minh Vũ (1988), Nguyễn Trung Thành  (1992), Nguyễn Sơn Quân (1990, cùng trú P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, băng này đã liên tiếp gây ra 40 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội từ tháng 8 trở lại đây. Chúng đi theo nhóm, khi phát hiện “con mồi” liền phân công một nhóm cướp giật, nhóm còn lại làm nhiệm vụ truy cản để đồng bọn chạy thoát. 

  Mai Trâm - Thái Uyên

>> Bị cướp giật té chết
>> Cướp giật hoành hành
>> Cướp giật quen tay
>> Cướp giật trong đêm cưới 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.