Lấp sông Đà, chuẩn bị khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La

14/11/2005 01:25 GMT+7

Ngày 13.11, Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La đã chính thức cho nước sông Đà chảy qua hệ thống kênh và cống dẫn dòng để bắt đầu lấp dần sông Đà.


Đây là công việc rất quan trọng để tiến tới vào ngày 2.12 chính thức khởi công và ngăn dòng chảy sông Đà. Thủy điện Sơn La được xây dựng tại tuyến Pa Vinh II thuộc xã Ít Ong, huyện Mường La (Sơn La) là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á,  có 6 tổ máy với tổng công suất 2.400 MW, năng lượng trung bình trong nhiều năm là 10,2 tỉ kwh. Thủy điện Sơn La không chỉ làm nhiệm vụ cấp điện mà còn góp phần chống lũ vào mùa mưa, cung cấp nước vào mùa kiệt cho đồng bằng Bắc Bộ. Tổng vốn đầu tư của công trình khoảng 42,5 nghìn tỉ đồng. Dự kiến tổ máy 1 phát điện cuối năm 2009, công trình hoàn thành vào năm 2012.

 

Trần Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.