Khởi tố vợ CSGT giết chồng

26/03/2012 18:13 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ đường Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM) về hành vi “giết người” và gia hạn tạm giam thêm 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

(TNO) Ngày 26.3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ đường Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM) về hành vi “giết người” và gia hạn tạm giam thêm 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trưa ngày 13.3, người nhà ông Trần Xuân Chuyên (cán bộ Đội CSGT Phú Lâm) gọi điện báo tin đến cơ quan về việc ông Chuyên chết vì bị đột quỵ.

Nhận được tin báo, Công an Q.6 phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng thu được một số lọ thuốc, kim tiêm, nhiều vết máu trên giường nạn nhân. 

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân chết do bị hạ độc.

Ngay sau đó, đến ngày 14.3, Công an Q.6 tiến hành điều tra làm rõ và xác định thủ phạm của vụ án mạng là bà Dư Kim Liên (vợ ông Chuyên).

Tại cơ quan công an, bà Liên thú nhận hành vi giết chồng là do nghiện cờ bạc và thua quá nhiều tiền.

Túng quẫn vì sợ bị giang hồ thanh toán, đến ngày 12.3, bà Liên ra hiệu thuốc mua kim tiêm và độc dược.

Đến rạng sáng 13.3, ông Chuyên đi nhậu về thì bị bà Liên pha độc dược vào sữa cho uống.

Sau khi ông Chuyên uống hết ly sữa, bà Liên tiếp tục tiêm thuốc độc vào người chồng cho đến khi chết hẳn.

Khánh Long

>> Chồng bị vợ cắt cổ đã qua cơn nguy kịch
>> Đâm chồng "hờ", lãnh án 10 năm tù
>> Vụ trung tá công an bị vợ hạ độc: Chết do ngộ độc thuốc trừ sâu
>> Một trung tá công an bị vợ sát hại?
>> Khởi tố bị can vụ "vợ thuê giang hồ giết chồng
>> Giết chồng bằng trái dừa?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.