Giá dầu thế giới tăng trở lại

22/12/2008 13:52 GMT+7

(TNO) Thị trường dầu thô trên thế giới đã có phiên tăng giá thứ hai sau khi sụt giảm mạnh trước đó. Sự tăng giá này nhờ vào các gói kích cầu ở một số nền kinh tế bước đầu đã phát huy tác dụng, cùng với thông tin về kế hoạch cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC.

Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Mỹ đã đồng ý với kế hoạch chi 13,4 tỉ USD nhằm giúp hai đại gia ngành ôtô là General Motors và Chrysler duy trì hoạt động. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử Barack Obama cũng đang xúc tiến kế hoạch tạo thêm ba triệu việc làm cho người dân Mỹ trong vòng hai năm tới. Những thông tin trên đã giúp thị trường dầu khởi sắc.

Giá dầu ngày 21.12 tại Mỹ đạt 42,54 USD/thùng, tăng 0,42% so với ngày trước đó; giá dầu giao tháng 2 đạt mức cao nhất là 43,08 USD/thùng, tăng 72 cent, tương đương 1,7%.

So với mức giá kỷ lục ngày 11.7.2008 là 147,27 USD/thùng, thì giá dầu hiện tại đã giảm tới 71% giá trị.

Thu Hạnh
(theo Bloomberg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.