Tuyển Qatar thể hiện sức mạnh ở CONCACAF Gold Cup

Giang Lao
Giang Lao
21/07/2021 11:33 GMT+7

Trong lần đầu tiên dự Gold Cup ở khu vực CONCACAF, tuyển Qatar - chủ nhà kỳ World Cup 2022 , tiếp tục gây tiếng vang khi vào đến tứ kết sau chiến thắng thuyết phục trước Honduras 2-0 sáng 21.7 (giờ VN).

Trước đó, tuyển Qatar rút lui khỏi giải Copa America 2021 vì lý do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng được mời tham dự Gold Cup ở khu vực CONCACAF đang được tổ chức ở Mỹ.
Tại Gold Cup 2021, tuyển Qatar nằm ở bảng D cùng với Honduras, Panama và Grenada. Ngay trận ra quân tuyển Qatar có trận hòa kịch tính trước Panama 3-3, với tiền đạo Almoez Ali góp công ghi 1 bàn, đã trở thành cầu thủ đầu tiên của châu Á ghi bàn ở cả 3 giải đấu châu lục gồm Asian Cup (năm 2019, và đoạt giải vua phá lưới với 9 bàn), Copa America cũng 2019 ghi 1 bàn và nay là Gold Cup ở CONCACAF.
Ở trận tiếp theo, Almoez Ali tiếp tục lập công giúp tuyển Qatar đánh bại Grenada 4-0 chắc suất đi tiếp, nên lượt cuối gặp đối thủ mạnh Honduras sáng 21.7 (giờ VN) chỉ để phân định ngôi đầu bảng, và đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ hai pha lập công của Homam Ahmed phút 25 và Abdulaziz Hatem phút 90+4.
Kết quả này giúp tuyển Qatar hoàn tất vòng bảng Gold Cup với thành tích ấn tượng 2 thắng, 1 hòa ghi đến 9 bàn và chỉ lọt lưới 3 bàn, vào tứ kết gặp El Salvador thi đấu sáng 25.7 tới. Nếu tiếp tục giành quyền đi tiếp, tuyển Qatar có thể gặp tuyển Mỹ ở bán kết (đội gặp tuyển Jamaica ở trận tứ kết cùng nhánh đấu).

Tuyển Qatar (trái) tiếp tục có quá trình chuẩn bị ấn tượng trước World Cup 2022

AFP

Tuyển Qatar hiện trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà vào tháng 11 năm sau, nên rất tích cực tham dự các giải mời các châu lục. Ngoài Gold Cup, sắp tới còn họ sẽ đến châu Âu tham gia các trận vòng loại World Cup 2022 tại đây nhưng kết quả không được tính, vì chỉ mang tính chất giao hữu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.