Cứu ngư dân nghi nhồi máu cơ tim trên biển

31/05/2014 17:06 GMT+7

(TNO) Chiều 31.5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đang đưa ngư dân bị nạn về bờ.

(TNO) Chiều 31.5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đang đưa ngư dân bị nạn về bờ.


Thuyền viên SAR 412 cứu ngư dân bị nạn trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng nhận tin báo từ tàu QNg 98785 về việc chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Túc (56 tuổi, trú thôn An Thạnh, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị khó thở, đau tức ngực trái, hai bên sườn kéo dài từ 19 giờ ngày 30.5.

Lúc này tàu đang ở 17,20 độ vĩ bắc, 110,10 độ kinh đông, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 80 hải lý về hướng đông, cách Đà Nẵng khoảng 132 hải lý về hướng đông bắc.

Mặc dù Đài TTDH Đà Nẵng đã nối máy để Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng hướng dẫn sơ cứu cho ngư dân bị nạn nhưng bệnh tình không thuyên giảm do ông Túc có khả năng bị nhồi máu cơ tim.

Đà Nẵng MRCC đã yêu cầu tàu nhanh chóng chạy về bờ đồng thời lúc 10 giờ cùng ngày đưa tàu SAR 412 do ông Phan Xuân Sơn làm thuyền trưởng lên đường ứng cứu.

Đến 15 giờ chiều nay 31.5, thuyền trưởng Phan Xuân Sơn báo về đã tiếp cận được tàu QNg 98785 ở vị trí có tọa độ 16,54 độ vĩ bắc, 109,29 độ kinh đông và tiếp nhận ngư dân Túc.

Dự kiến 20 giờ tối nay 31.5, tàu SAR 412 sẽ đưa ngư dân bị nạn về đến Đà Nẵng cấp cứu.  

Nguyễn Tú

>> Bộ Y tế phát động chương trình 'Ngành y tế cùng ngư dân bám biển
>> Phải quyết liệt bảo vệ ngư dân
>> Ngư dân không đơn độc
>> Ngư dân đóng tàu lớn quyết bám biển Hoàng Sa
>> Tặng 1.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân
>> Cố tình đâm chìm tàu ngư dân là hành động tàn nhẫn
>> Vụ tàu Trung Quốc đâm tàu ngư dân Việt Nam: Có thể khởi tố vụ án giết người
>> 2,7 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi bám biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.