UAE cho khán giả vào sân ở vòng loại World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
05/05/2021 07:58 GMT+7

Theo tờ The National, LĐBĐ UAE sẽ sớm ra quyết định cho khán giả đến xem các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 6 tới được tổ chức trên 2 sân Al Maktoum và Zabeel đều ở Dubai.

Theo đó, LĐBĐ UAE sẽ xem xét tính khả thi sau khi cho khoảng 30% số lượng khán giả được vào sân trong trận chung kết President’s Cup vào ngày 16.5 tới đây. Đây cũng là trận bóng đá đầu tiên ở UAE có khán giả trở lại kể từ cuối mùa giải 2019 - 2020 vào tháng 2 năm ngoái.
Tờ The National cho biết kế hoạch này rất khả thi, vì hiện ở UAE tỷ lệ người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 rất cao, trong khi số lượng ca nhiễm ngày càng thấp. Vì thế, các cơ quan chức năng của UAE đồng ý theo đề xuất từ LĐBĐ UAE cho khán giả được trở lại sân ở các trận vòng loại World Cup 2022 của bảng G khu vực châu Á, với số lượng từ 20 - 30% theo sức chứa sân/trận đấu và chỉ với những người đã được tiêm vắc xin hoặc xét nghiệm bằng công nghệ PCR âm tính trong vòng 48 giờ.
Trong khi đó, từ đầu tuần này tuyển Thái Lan đã tập trung với 46 cầu thủ, nhưng ngay trong ngày đầu tập trung, HLV Akira Nishino đã loại 2 ngôi sao là hậu vệ Philip Roller của CLB Ratchaburi và tiền vệ Teeraphol Yoryoei của Samut Prakan City do vắng mặt không báo lý do.
Cũng phải đến ngày 10.5 tuyển Thái Lan mới có đủ quân số khi còn nhiều tuyển thủ ở các CLB Chiang Rai United, Chonburi, Bangkok United và Buriram United được phép vắng mặt vì mới thi đấu xong giải FA Cup. Ngoài ra, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda của CLB BG Pathum United cũng xin rút lui vì lý do chấn thương.
Theo dự kiến, tuyển Thái Lan sẽ gút đội hình ngày 21.5 để di chuyển sang UAE thi đấu 2 trận giao hữu gặp Oman và Tajikistan lần lượt ngày 25.5 và 29.5 đều tại Dubai, UAE. Sau đó, họ thi đấu trận đầu tiên của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Indonesia ngày 3.6, UAE ngày 7.6 và Malaysia ngày 15.6 (các trận đều diễn ra lúc 23 giờ 45 - giờ Việt Nam). Đội tuyển còn lại tranh chấp suất đi tiếp ở bảng G là Malaysia cũng sẽ tập trung trong tháng 5 này, sau đó sẽ đấu giao hữu với Kuwait và Bahrain các ngày 23.5 và 28.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.