Xử phúc thẩm vụ CSGT đường thủy nhận hối lộ

04/12/2009 23:54 GMT+7

Ngày 4.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ 2 cảnh sát Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận hối lộ. HĐXX phúc thẩm đã giảm 2 năm tù cho Bùi Ngọc Sen (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Công, TP Vũng Tàu) còn 6 năm tù về tội “đưa hối lộ” và Nguyễn Chí Thanh (nguyên trung úy Đội Đấu tranh phòng ngừa vi phạm và tội phạm đường thủy, Phòng CSGT đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) còn 9 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Riêng Võ Văn Lý (nguyên thiếu tá, Phó đội Đấu tranh phòng ngừa vi phạm và tội phạm đường thủy) y án 14 năm tù về tội “nhận hối lộ” vì giữ vai trò chính trong vụ án. Theo HĐXX, do Sen chủ động khai nhận hành vi phạm tội, Thanh cũng thành khẩn khai báo, phạm tội do lệ thuộc nên được cân nhắc giảm hình phạt.

Theo cáo trạng, hai công ty Thành Công và Thuận Tiến (trụ sở đặt tại Châu Thành - Tiền Giang) đều của anh em Sen làm chủ, chuyên kinh doanh vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy. Ngày 29.2.2008, tàu Thành Công 1 (TC1) chở dầu từ cảng Gành Rái về kho của Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ (PDC - Vũng Tàu), dù chưa có lệnh rời cảng, chưa bơm hết dầu nhưng Sen vẫn điều tàu chạy ra nơi đội tàu Thuận Tiến neo đậu và cho vét dầu thừa ở các tàu khác dồn sang TC1 được tổng cộng 7 - 8m3. Tối cùng ngày, phát hiện tàu TC1 vận chuyển dầu không có hóa đơn nhưng Lý, Thanh không lập biên bản và nhận 1 tỉ đồng từ Sen; trong đó HĐXX kết luận các bị cáo chỉ đưa, nhận hối lộ 200 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.