Hà Nội: Đào đường phát hiện di tích khảo cổ thời Trần

15/11/2006 00:15 GMT+7

Ngày 14/11, một nguồn tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, trong khi thi công tuyến đường mới Kim Liên - Ô Chợ Dừa (thuộc địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội), đơn vị thi công đã phát hiện những dấu vết ban đầu của một di tích cổ có niên đại từ thời nhà Trần.

Nơi phát hiện dấu tích này nằm trong khu vực có địa danh cổ còn lưu lại tới ngày nay là khu Xã Đàn. Để làm rõ những vấn đề lịch sử liên quan đến di tích này, các nhà khảo cổ học có uy tín được mời đến thực địa tiến hành công tác khảo sát ban đầu. Ngày 14/11, tại 3 vị trí thám sát được triển khai, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số móng gạch cổ, sân, tường và sành sứ cổ. Có ý kiến cho rằng, có khả năng đây là một đàn tế để "cầu trời mưa thuận gió hòa" thiên về nông nghiệp thời xưa, nhưng các nhà khảo cổ vẫn đang phải tiếp tục làm rõ đây có phải là một đàn tế hay là một di tích cổ khác.

V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.