Tranh giành chỗ ngồi, gây án mạng

24/11/2006 22:51 GMT+7

Hôm qua 24/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Văn Trọng 10 năm tù về hai tội "giết người" và "cố ý gây thương tích"; các bị cáo: Cao Văn Lộc (7 năm tù), Trần Văn Đạo (2 năm 5 tháng 22 ngày tù), Huỳnh Hải Thông (2 năm 7 tháng 24 ngày tù), Huỳnh Hải Tú (2 năm 2 tháng 21 ngày tù), Huỳnh Hải Long (2 năm 2 tháng 21 ngày tù), Nguyễn Văn Sự (1 năm 10 tháng 28 ngày tù) về các tội "giết người", "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".

Chiều ngày 27/10/2001, nhóm Trần Văn Đạo, Nguyễn Thanh Việt cùng 6 người bạn đến quán Ngọc Lan (quốc lộ 13, Q.Thủ Đức) để uống rượu thì gặp nhóm Huỳnh Hải Long, Trần Văn Trọng cùng 3 người bạn đang ngồi trên gác nhậu. Do quán chỉ có 1 bàn trên gác, mà nhóm Việt, Đạo cũng muốn lên gác ngồi nên ngồi chờ nhóm Long về. Thấy Long tính tiền rồi mà mãi không chịu về, Đạo sốt ruột có lời qua tiếng lại với Long. Cuối cùng, Long bị đánh ngất xỉu tại chỗ phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, Trọng chạy về cầu cứu Huỳnh Hải Thông (anh em chú bác với Long). Thông liền lái xe Jeep chở theo người truy tìm nhóm Việt, Đạo đuổi đánh trả thù gây náo loạn cả một đoạn đường dài. Cao Văn Lộc đang ngồi uống cà phê gần đó nghe hô "cướp" chưa biết sự việc thế nào cũng cầm cây xông vào đuổi đánh Việt. Hậu quả cuộc hỗn chiến làm Việt tử vong, số khác cũng bị thương tật từ 9 đến 41%.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.