TP.HCM: Bắt được tên giết người, trốn lệnh truy nã

21/11/2007 17:38 GMT+7

(TNO) Ngày 20.11, Công an P.12, Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt được một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người (Lệnh truy nã số 20 ngày 15.6.2006 của Công an Q.7). Đó là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1986, HKTT tại Long Thành, Đồng Nai).

Trước đó, khuya 13.11, khi đang tuần tra trên đường Thép Mới  (A4 khu K300, P.12, Q.Tân Bình) thấy nghi vấn, Công an phường 12 đã kiểm tra 3 thanh niên đi 3 xe máy. Do không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe nên các đối tượng này đã bị công an mời về trụ sở làm việc, lập danh chỉ bản rồi cho về. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện ra tên Hải là đối tượng đang bị truy nã.

Đến ngày hẹn lấy xe (20.11), để bắt được tên giết người, Công an P.12, Q.Tân Bình đã lập kế hoạch: mời gia đình tên Hải lên giải quyết việc tạm giữ xe máy, đồng thời bố trí lực lượng mai phục tên giết người xung quanh trụ sở. Theo đúng dự đoán, tên tội phạm ranh ma đã mắc mưu và phải tra tay vào còng khi đang lảng vảng gần trụ sở công an phường, kết thúc hơn một năm trốn chạy, sống ngoài vòng pháp luật.

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.