Kỷ lục lướt trên mặt nước

13/12/2008 20:36 GMT+7

Một nhóm các kỹ sư người Anh đang nghiên cứu chế tạo thiết bị chạy trên mặt nước với tốc độ nhanh chưa từng có. Thiết bị này có tên Quicksilver, hy vọng vượt qua tốc độ 483 km/giờ tại khu vực Coniston.

Đây là nơi mà năm 1967, Donald Campbell đã thiệt mạng khi lướt trên chiếc Bluebird. Kỷ lục lướt trên mặt nước hiện thuộc về công dân Úc Ken Warby, xác lập vào năm 1978 với xấp xỉ 483 km/giờ. Quicksilver sẽ cố gắng vượt tốc độ 531 km/giờ.  Quicksilver nặng 3,5 tấn và dài 12,87 mét, động cơ mạnh hơn 2 lần so với chiếc Bluebird. Vết tích của Bluebird đã được phát hiện và trục vớt vào tháng 3.2001. Hai tháng sau người ta cũng tìm được phần hài cốt còn lại của Campbell. (Theo Dailymail)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.