WTO bế tắc về vấn đề nông nghiệp

17/12/2005 23:00 GMT+7

Ngày 18/12, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức thương mại thế giới (WTO) bế mạc tại Hồng Kông nhưng chắc chắn sẽ có rất ít niềm vui sau khi tuyên bố chung được công bố.

Theo dự thảo của văn bản này ngày 17/12 thì hội nghị đã thất bại trong việc thống nhất một thời gian cụ thể để chấm dứt trợ giá hàng nông sản xuất khẩu. Mỹ và các nước đang phát triển muốn bãi bỏ vào năm 2010 nhưng Liên minh châu u phản đối cho đến khi nào thấy có sự chuyển động ở những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, cam kết mở cửa thị trường dịch vụ thì vẫn được ghi trong tuyên bố mặc cho sự phản đối của các nước nghèo. Nhiều người cũng tỏ ra thất vọng bởi sự tiến triển quá chậm của kế hoạch miễn thuế và quota hàng xuất khẩu cho những nước kém phát triển nhất. Ngoài ra, nhiều vấn đề khác vẫn còn bỏ ngỏ, trong đó có khoản trợ giúp các nước nghèo nhất thế giới. Dự báo việc không đạt được một thỏa thuận thương mại tối thiểu sẽ giáng một đòn mạnh vào uy tín của WTO.

C.T
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.