'Bóng đá Việt Nam cần có thời kỳ chuyển giao'

08/04/2024 16:26 GMT+7

Dù không thành công trong 1 năm tại vị, nhưng HLV Troussier vẫn để lại những nhận xét giá trị để bóng đá Việt Nam (VN) xây dựng chiến lược phù hợp cho giấc mơ World Cup.

CHẤT LƯỢNG CẦU THỦ CHƯA TỐT

Cụ thể, HLV Philippe Troussier chia sẻ: "Bóng đá VN chưa có đủ số lượng cầu thủ cần thiết để đạt những mục tiêu xa hơn. Tôi nghĩ một tập thể mạnh cần phải có những cá nhân tốt. Các cầu thủ cần phải đạt được những tiêu chí về mặt thể hình, kỹ thuật, kinh nghiệm và tư duy chơi bóng. Ở đội tuyển VN, chúng ta chỉ có hai người hội tụ đủ những yếu tố trên, đó là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Hoàng Đức. Tôi nghĩ họ đủ khả năng để chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Tuy nhiên, chúng ta không còn ai đạt được đẳng cấp như vậy. Có những cầu thủ sở hữu kỹ năng chơi bóng tốt như Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thái Sơn hay Nguyễn Đình Bắc, thì họ lại quá nhỏ bé và thiếu kinh nghiệm chơi bóng. Ở chiều ngược lại, Indonesia có đến 20 cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Nếu chúng ta có 20 Hoàng Đức hay 20 Việt Anh, bóng đá VN có thể dự World Cup".

HLV Philippe Troussier để lại những gì cho bóng đá Việt Nam?

'Bóng đá Việt Nam cần có thời kỳ chuyển giao'- Ảnh 1.

Đội tuyển VN (phải) cần đứng lên từ thất bại

MINH TÚ

HLV Troussier đã nói đúng hạn chế của cầu thủ VN trên cả hai khía cạnh là thể hình và kinh nghiệm thi đấu. Về thể hình, phần lớn tuyển thủ quốc gia hiện tại không có thể trạng đủ tốt (chiều cao, khối lượng cơ bắp, sức bền) để cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu. Đội tuyển Indonesia đã nhập tịch tới 11 cầu thủ tính từ tháng 6.2023 đến nay, trong đó các ngoại binh đều có chiều cao trên 1,85 m. Với dàn hảo thủ dày mình và cao lớn, Indonesia đã thắng VN trong cả 3 trận, không để lọt lưới bàn nào.

'Bóng đá Việt Nam cần có thời kỳ chuyển giao'- Ảnh 2.

HLV Troussier có nhiều nhận xét về bóng đá VN

Bên cạnh thể hình, thể lực cũng là vấn đề nan giải. HLV Troussier đã phân tích, cường độ chơi bóng ở V-League hiện tại kém xa đẳng cấp hàng đầu châu Á. Ông Mauro Jeronimo, HLV đội PVF-CAND, cũng phân tích: Số phút "bóng chết" ở các trận đấu quốc nội đều rất lớn, chiếm từ 45 - 50% tổng thời lượng trận đấu. Điều đó khiến tốc độ trận đấu không cao, các cầu thủ di chuyển ít, khâu rèn luyện thể lực không đảm bảo. Để đến khi bước ra sân chơi lớn, nơi đòi hỏi cầu thủ VN phải chạy không dưới 10 km mỗi trận, đội tuyển VN nhanh chóng đuối sức. Sau cùng, với toàn bộ đội tuyển VN (không tính Công Phượng) đang chơi ở trong nước, cầu thủ VN cũng không có điều kiện tiếp cận với những nền bóng đá mạnh để bứt phá. HLV Troussier hoàn toàn đúng khi thẳng thắn nhìn vào nhược điểm này. Muốn dự World Cup, cầu thủ không thể chỉ ở trong "ao nhà".

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam dự vòng chung kết U.23 châu Á 2024

CỐT LÕI LÀ ĐÀO TẠO CON NGƯỜI

HLV Troussier chưa thành công, nhưng những đánh giá của ông về đội tuyển VN đều đáng suy ngẫm: "Sẽ cần có thời kỳ chuyển giao, và chúng ta phải chấp nhận bóng đá VN đang trong giai đoạn đó. Đôi khi để vươn tới thành công, chúng ta phải chấp nhận lùi lại, đừng để tình cảnh khó khăn hiện tại làm xê dịch".

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đồng tình khi cho rằng khâu đào tạo cầu thủ hiện tại chưa tốt, nên bóng đá VN chưa thể sản sinh đủ nhiều nhân tài cho giấc mơ World Cup. "Ông Troussier có ý đúng. Hãy nhìn vào thực tế đào tạo cầu thủ ở VN, xem chúng ta đã có chiến lược thế nào? Nhiều trung tâm, lò đào tạo chưa có cách làm bài bản, mỗi nơi lại làm một kiểu. Bóng đá VN chạy theo bề nổi thành tích, nên đào tạo trẻ đôi khi bị cuốn theo cuộc chơi này. Từ HAGL đến Viettel, PVF... các trung tâm có cải thiện, nhưng còn nhiều hạn chế. Lực lượng HLV đào tạo trẻ đang thiếu cả về số lượng và chất lượng. Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi", ông nói.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: "Đầu tư cho bóng đá trẻ cần tiến hành dài hạn, đôi khi như "đi câu", đôi lúc trúng vụ, nhưng có khi lại thất bát. Bóng đá VN chưa thể đào tạo con người ổn định, có hệ thống bài bản. Cầu thủ VN khi trưởng thành sẽ không theo một quy chuẩn cụ thể. Khi đội tuyển VN muốn điều chỉnh lối chơi, hệ thống đào tạo lại không thể phục vụ".

Đội tuyển VN đã chia tay HLV Troussier, nhưng nếu không giải quyết cốt lõi vấn đề, giấc mơ World Cup sẽ còn ở rất xa tầm với. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.