Lào Cai xuất khẩu 300 tấn vải thiều mỗi ngày

05/06/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Từ cuối tháng 5 tới nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 300 tấn vải thiều chín sớm của nông dân các tỉnh miền Bắc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Thông tin do bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai cung cấp.

Từ sáng sớm, hàng đoàn xe tải loại lớn chở vải từ miền xuôi lên Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, sau đó chuyển tải sang xe nhỏ loại 2 - 3 tấn, và xe thô sơ tự kéo chờ làm thủ tục thông quan xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Còn các xe chở vải thiều xuất khẩu chính ngạch không phải chuyển tải, và làm thủ tục thông quan tại cầu Kim Thành, cách cầu Hồ Kiều 2 hơn 2 km về phía bắc.

Vải thiều chín sớm có mẫu mã khá đẹp nhưng ăn không ngọt, hạt không nhỏ như vải thiều chính vụ của H.Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), H.Thanh Hà (tỉnh Hải Dương).

Hiện loại vải này đang được tiêu thụ mạnh với giá bán buôn từ 10.000 - 12.000 đồng/kg ở chợ đầu mối mua bán vải thiều thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Dự kiến 2 tuần nữa, vải thiều chính vụ của vùng vải Lục Ngạn và Thanh Hà mới thu hoạch rộ và xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, với sản lượng dự kiến mỗi ngày từ 2.000 - 5.000 tấn.

Mỗi ngày có gần 300 tấn vải thiều chín sớm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai 1
Từng đoàn xe thô sơ chuyển tải vải thiều xuất sang Trung Quốc

Mỗi ngày có gần 300 tấn vải thiều chín sớm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai 2
Làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Mỗi ngày có gần 300 tấn vải thiều chín sớm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai 3

Mỗi ngày có gần 300 tấn vải thiều chín sớm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai 4
Mỗi xe có tải trọng 2 - 3 tấn/vải

Mỗi ngày có gần 300 tấn vải thiều chín sớm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai 5
Vải thiều xuất khẩu được đóng trong hộp xốp

Mỗi ngày có gần 300 tấn vải thiều chín sớm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai 6
Đưa hàng sang thị trường Trung Quốc theo đường tiểu ngạch

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Bằng

>> Hàng Việt tìm chỗ đứng ở Trung Quốc
>> Lốc xoáy và mưa đá tại Lào Cai
>> Buôn thanh long ở Pò Chài: Để không bị Trung Quốc ép giá
>> Lại được mùa, mất giá
>> Vải Lục Ngạn vào mùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.