Ngộ độc rượu, 2 người chết

03/06/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Anh Út, anh Hải đã tử vong, nghi do ngộ độc rượu. Riêng anh Hùng đang trong tình trạng nguy kịch.

(TNO) Ngày 3.6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Đào Văn Út (48 tuổi) và anh Hoàng Sơn Hải (37 tuổi) cùng ngụ tại TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Theo người nhà của các nạn nhân, trưa 2.6, anh Út và anh Hải qua xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) nhậu chung với nhóm bạn là anh Lê Tống Nhị Hùng và anh Trương Thiên Minh cùng hai thanh niên khác.

Sau khi anh Hải về nhà, đến 12 giờ ngày 2.6 có biểu hiện mờ mắt, đau tức ngực nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu.

Các bác sĩ tại đây chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc rượu và anh Hải tử vong ngay sau đó.

Ngộ độc rượu, 2 người chết - nd
Anh Hùng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Còn anh Út, sau cuộc nhậu cũng có biểu hiện ngộ độc. Người nhà đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và cũng tử vong.

Riêng anh Hùng, sau khi về nhà, anh còn tiếp tục uống rượu với một người hàng xóm rồi mới đi ngủ.

Đến sáng, anh Hùng đang làm ở công ty thì bị choáng, nhức đầu nên được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Theo các bác sĩ, anh Hùng nhập viện trong tình trạng ngất xỉu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch do nhiễm a xít nặng.

Bước đầu, công an nghi vấn những nạn nhân trên ngộ độc do rượu không rõ nguồn gốc được mua ở một tiệm tạp hóa gần nhà.

Cơ quan điều tra đã lấy mẫu rượu đi kiểm nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Nguy kịch vì ngộ độc thuốc lào
>> Gia tăng loạn thần do rượu
>> Vụ ngộ độc rượu làm 3 người tử vong: Do uống quá nhiều rượu
>> Vụ 3 người chết vì rượu: Tử vong do ngộ độc methanol
>> Ngộ độc thực phẩm, 60 công nhân nhập viện
>> 22 người chết vì rượu độc ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.