Triệu phú Lương Chấn Anh làm Trưởng đặc khu Hồng Kông

25/03/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Triệu phú 57 tuổi Lương Chấn Anh đã trở thành tân Trưởng đặc khu Hồng Kông vào ngày 25.3, sau khi giành được 689 phiếu bầu trên tổng số 1.200 phiếu, theo AFP.

(TNO) Triệu phú 57 tuổi Lương Chấn Anh đã trở thành tân Trưởng đặc khu Hồng Kông vào ngày 25.3, sau khi giành được 689 phiếu bầu trên tổng số 1.200 phiếu, theo AFP.

>> Hồng Kông: Ầm ĩ quanh cái ao cá 38.000 USD
>> Lật xe buýt ở Hồng Kông, 17 người chết
>> Hồng Kông giận dữ về vụ con tin ở Philippines

Ông Lương Chấn Anh, vốn là nhà cố vấn bất động sản, sẽ chính thức thay thế ông Tăng m Quyền vào tháng 7 tới. Ông Quyền đã làm Trưởng đặc khu Hồng Kông 2 nhiệm kỳ qua.


Ông Lương Chấn Anh vẫy tay chào những người ủng hộ trong cuộc bầu cử ngày 25.3. Ông sẽ chính thức là tân Trưởng đặc khu Hồng Kông vào tháng 7 tới - Ảnh: AFP

Tân Trưởng đặc khu Hồng Kông hứa sẽ "hòa hợp" Hồng Kông và bảo vệ "quyền và tự do" của đặc khu.

"Bây giờ cuộc bầu cử đã kết thúc và đã đến lúc hòa hợp trở lại", ông Lương nói trong bài phát biểu sau khi giành chiến thắng.

Ông Lương khẳng định: "Với một trái tim và tầm nhìn, chúng ta có thể biến Hồng Kông trở thành một xã hội công bình và tiến bộ hơn, thịnh vượng hơn". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự tồn tại những vấn đề "thâm căn cố đế" như giá bất động sản cao và sự chênh lệch giàu nghèo.

Ông Lương Chấn Anh cũng cam kết "sẽ mở đường cho dân chủ nâng cao với một hệ thống bầu cử cởi mở" vào năm 2017.

Đối thủ chính của ông Lương là ông Đường Anh Niên, người chỉ nhận được 285 phiếu bầu. Tại buổi họp báo công bố thất bại trước đối thủ họ Lương, ông Niên đã xin lỗi những người ủng hộ mình trong nước mắt.

Ông Lương Chấn Anh được biết đến như một nhà tư vấn bất động sản và là triệu phú tự gầy dựng cơ nghiệp.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.