Con trai tổng thư ký LHQ lại dính xì-căng-đan

20/11/2005 23:42 GMT+7

Kết quả một cuộc điều tra do cựu chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ P.Volcker tiến hành cho thấy con trai Tổng thư ký LHQ Kofi Annan là Kojo Annan đã từng mượn danh nghĩa của cha để được hưởng nhiều quyền lợi khi mua xe hơi và trong giao dịch với hải quan.

Cụ thể, vào năm 1998, nhờ lấy danh nghĩa của ông Kofi Annan, Kojo được giảm giá 6.541 USD (xuống còn 39.056 USD) khi mua một chiếc xe hơi của hãng Mercedes ở Geneva (Thụy Sĩ). Kojo cũng tiết kiệm được 14.103 USD thuế nhập khẩu khi đưa chiếc xe này sang Ghana, quê hương của anh ta. Kojo đã khai man rằng chiếc xe trên được mua cho một nhà ngoại giao quốc tế để nhờ A.Janneh - vốn là đại diện của Chương trình phát triển của LHQ ở Ghana - miễn giảm thủ tục hải quan. Không lâu sau, Janneh đã được thăng chức lên làm thư ký của Ủy ban kinh tế của LHQ ở châu Phi.

U.P
(IOL)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.