Đề nghị mở rộng đối tượng được vay gói 30.000 tỉ đồng

18/04/2014 08:51 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở sáng nay 18.4, Bộ Xây dựng cho rằng, để đẩy nhanh gói tín dụng 30.000 tỉ đồng, cần mở rộng cho nhiều trường hợp, đối tượng được vay, trong đó có người dân vùng lũ.

>> Thêm một dự án tham gia gói 30.000 tỉ đồng
>> Gói 30.000 tỉ đồng chỉ mới giải ngân được 1.322 tỉ đồng
>> Khan hiếm nguồn cung nhà ở cho gói 30.000 tỉ đồng
>> Sẽ thêm nhiều đối tượng được vay gói 30.000 tỉ đồng
>> Giải ngân được 1.206 tỉ đồng trong gói 30.000 tỉ đồng
>> Đẩy mạnh gói 30.000 tỉ đồng

 gói 30.000 tỉ đồng
Nhiều kiến nghị được đưa ra để đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng - Ảnh: Lê Quân

Theo Bộ Xây dựng, tốc độ giải ngân gói 30.000 tỉ đồng đến nay đang quá chậm. Để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ cần sớm xem xét cho mở rộng đối tượng vay vốn là các hộ dân ở vùng thường xuyên xảy ra bão lũ thuộc các tỉnh duyên hải, miền trung đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng chưa đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, lũ được vay để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Mức lãi suất có thể hạ xuống còn 4%/năm.

Bộ Xây dựng cũng cho rằng, cần mở rộng ra các đối tượng khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại riêng lẻ có tổng giá trị hợp đồng cả nhà và đất không quá 1,05 tỉ đồng, không khống chế về diện tích và giá.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị, Chính phủ cho mở rộng cho vay đối với các hộ dân ở đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các đô thị ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở được vay để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, tổng số vốn vay không vượt quá 80% của 1,05 tỉ đồng, tương đương là 840 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng cần kéo dài thời hạn trả nợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân từ 10 năm lên 15 năm khi vay trong gói 30.000 tỉ đồng. Không giới hạn về quy mô và thời gian triển khai thực hiện của gói tín dụng ưu đãi cho vay hỗ trợ nhà ở.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cần bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước được phép tham gia cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, phía Ngân hàng Nhà nước không đồng ý với kiến nghị cho dân vùng lũ vay tiền trong gói 30.000 tỉ đồng với lý do hiện nay Chính phủ đã có chính sách cho vay hỗ trợ ưu đãi về nhà ở riêng đối với các vùng ngập lũ.

Đối với kiến nghị cho hộ dân ở đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các đô thị ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có đất nhưng chưa có tiền xây, sửa được vay tối đa 840 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước ủng hộ. Tuy nhiên, mức vay không vượt quá 300 triệu đồng/khách hàng.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.