Facebook gặp hạn vì IPO

26/05/2012 03:34 GMT+7

Sự kiện bán cổ phiếu lần đầu cho công chúng (IPO) của Facebook đang là mục tiêu của 2 cuộc điều tra và nhiều vụ kiện liên quan đến cáo buộc mập mờ trong việc chia sẻ thông tin.

Trái với kỳ vọng, cổ phiếu Facebook liên tục rớt giá từ khi ra mắt vào ngày 18.5 và kết thúc phiên giao dịch vào sáng qua (giờ VN) ở mức 33,03 USD/cổ phiếu, theo AFP. Giới đầu tư liên tục đâm đơn kiện hãng này lừa gạt và thổi phồng.

Các ngân hàng bảo lãnh cho Facebook là Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley thì bị điều tra về cáo buộc che giấu thông tin về mức dự báo ảm đạm dành cho Facebook trong năm 2012 và chỉ thông báo cho một số ít khách hàng lớn.

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, Cơ quan Giám sát tài chính và Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đều đã vào cuộc trong khi Facebook vẫn từ chối bình luận về các thông tin trên.

H.G

>> Cổ phiếu Facebook có thể còn 22 USD/CP
>> Facebook xem xét chuyển sàn niêm yết?
>> Có khuất tất trong sự kiện IPO của Facebook?
>> Morgan Stanley "ém" dự báo xấu về Facebook
>> Ba lý do khiến cổ phiếu Facebook rớt giá
>> Facebook "bốc hơi" 11 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.